BẢN ÁN MAN RỢ

Hôm qua 29/6/2017, Tòa án tỉnh Khánh Hòa xử sơ thẩm, phạt Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) 10 năm tù về tội “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ luật hình sự.

Mẹ Nấm là người phụ nữ yếu đuối, đang nuôi 2 con nhỏ, chỉ vì viết bài thể hiện quan điểm của mình trên trang Facebook cá nhân, mà bị xử phạt 10 năm tù giam là quá dã man và oan ức.

Đây là mức án nặng nhất từ trước đến nay đối với người bị truy tố theo Điều 88 Bộ luật hình sự mà tôi biết. Qua bản án này, chính quyền muốn răn đe những Blogger có quan điểm trái ngược với chính quyền.

Mẹ Nấm được phu nhân tổng thống Mỹ Melania Trump trao giải thưởng “Phụ nữ quốc tế dũng cảm năm 2017”, nhưng bị phạt 10 năm tù giam. Đây được xem là một cái tát rất mạnh vào mặt Đệ nhất phu nhân tống thống Mỹ.

Bản án này sẽ bị dư luận và cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ, vì nó quá man rợ, đi ngược lại các giá trị nhân quyền của nhân loại !

Theo FB Đôn An Võ