Cựu Đại úy Công an Lê Chí Thành tố cáo tham nhũng bị bắt "vì chống người thi hành công vụ"

 

 
Ông Lê Chí Thành, 38 tuổi, nguyên là đại úy công an từng công tác ở các trại giam Z30A ở Xuân Lộc-Đồng Nai và Z30D Thủ Đức ở Bình Thuận, bị bắt và khởi tố vào ngày 14 tháng Tư với cáo buộc ‘chống người thi hành công vụ’.
 
Ông Lê Chí Thành được mạng xã hội chú ý khi cùng trung tá Nguyễn Đức Hưng thường xuyên quay clip phát trên YouTube và Facebook tố cáo hành vi tham nhũng của cấp chỉ huy ở các trại giam.
 
Trong thời gian sau, ông Lê Chí Thành cũng thường xuyên quay và phát tán các video với nội dung giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.
 
Lần mới đây nhất, vào ngày 23 tháng Ba vừa qua, ông Lê Chí Thành bị Đội Cảnh sát Giao Thông Rạch Chiếc, khi tuần tra trên Xa lộ Hà Nội ở phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Ông Thành đã xuống xe, xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe photo công chứng; nhưng vẫn bị lập biên bản phạt về các lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; không trình chứng minh nhân dân khi được yêu cầu và không có giấy đăng ký xe. Cảnh sát Giao thông niêm phong và tạm giữ chiếc xe của ông Thành.
 
Trong quá trình làm việc với Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc ông Thành đã ngồi trước đầu xe yêu cầu phía lực lượng chức năng phải chứng minh họ đang làm đúng thủ tục pháp lý.
 
Nguyên văn thông báo của Bộ Công an là: “ông Lê Chí Thành nhiều lần cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán lên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.”
 
Ông Lê Chí Thành đã nhiều lần nói trên mạng xã hội là tính mạng của ông ta bị nguy hiểm, ông ta có thể bị bắt bất cứ lúc nào.
 
Gần đây bắt đầu xuất hiện trường hợp các cán bộ công an tố cáo các hành vi tham nhũng mà họ là nạn nhân, như vụ liên quan đến dự án nhà đất của CBCS công an Đông Anh.
 
Minh Tâm