Hàng loạt quan chức Bộ Y Tế bị tống giam

Hôm 19 tháng Hai 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thừa Thiên Huế với cáo buộc vi phạm đấu thầu trong mua sắm kit xét nghiệm.
 
Như vậy tính đến nay đã có 5 giám đốc CDC các tỉnh bị khởi tố, gồm:
 
- Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương)
- Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An
- Ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương
- Ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang
- và nay là ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thừa Thiên Huế

Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thừa Thiên Huế


 
Khoảng trung tuần Tháng Mười Hai, 2021, ngoài việc tuyên bố không nhận một đồng nào từ công ty Việt Á trong việc mua sắm bộ xét nghiệm của công ty này thì ông Hoàng Văn Đức còn khẳng định việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 tại Thừa Thiên Huế được thực hiện theo đúng quy trình, có thẩm định giá từ nhiều công ty khác nhau. Ngoài ra để tránh bị nghi ngờ có liên quan đến mua sắm nâng giá khống gây thiệt hại cho nhà nước ông còn cho biết “Huế đã vận động tài trợ được nhiều kit xét nghiệm nên chỉ mua của công ty Việt Á rất ít, tổng kinh phí chỉ hơn 1 tỷ đồng (43.802 USD).”
 
Thế nhưng, khi khám xét tư gia ông Đức, theo tường thuật của VNExpress bên công an tìm thấy nhiều tài liệu và thu giữ nhiều tiền mặt liên quan đến vụ án Việt Á. Số lượng tiền mặt là bao nhiêu thì bên công an không công bố. Rõ là miệng quan trôn trẻ.


 
Từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2021 Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm Covid cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố tại Việt Nam với doanh thu gần 4.000 tỉ đồng. Để đạt được khoản doanh thu này Việt Á đã chi gần 800 tỉ đồng „lót tay“ cho các quan chức khắp nước để nâng giá bộ xét nghiệm Covid.
 
Người ta chóng mặt và phẫn uất khi biết được từ Tổng Cục Hải Quan rằng công ty Việt Á đã nhập 3 triệu que test nhanh COVID-19 từ Trung Quốc, với giá chỉ 21,500 đồng (95 cent Mỹ) mỗi que test. Trong khi đó người dân phải trả cho mỗi que test 470,000 đồng (20,5 USD). Doanh nghiệp và quan chức thông đồng nhau kiếm lợi trên xương máu người dân trong cơn hoạn nạn vì đại dịch.
 

Trong thời gian trước mặt sẽ còn nhiều giới chức cao cấp bị khởi tố và bắt giam nhưng chỉ dừng lại ở cấp vụ trưởng, vụ phó của Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học và Công Nghệ mà thôi. Những kẻ chót vót ở phía trên, những kẻ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Công ty Việt Á cũng như đánh tráo kết quả không phê chuẩn của WHO đối với sản phẩm của Việt Á thì chắn chắc khó truy trách nhiệm dưới cơ chế hiện nay.


 
Ngọc Thu