Putin hiện hoàn toàn đơn độc

Tổng thống Nga Putin

Long Xuân Long Xuân

 
Putin hiện hoàn toàn đơn độc - Tất cả đều chống lại Putin
 
- Điều thứ nhất đau đớn và bất hạnh nhất cho Tổng thống Nga là chính người dân của ông ta đang quay lưng lại và chống ông ta. Ít nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, và gần đây nhất là khi Liên Xô sụp đổ thì chưa bao giờ có tình trạng người Nga rời bỏ đất nước để chạy trốn khỏi tổng thống của họ nhiều như bây giờ. Tính đến thời điểm này con số người Nga, đa phần là đàn ông chạy trốn khỏi nước Nga lên đến gần 300 nghìn người
 
- Điều thứ 2 là ngay cả các đồng minh hoặc láng giềng thân hữu của Nga cũng bắt đầu quay lưng lại với Putin
 
- Điều thứ 3 là nguồn cung, giá dầu mỏ và khí đốt cũng phản lại Putin. Nó được Putin xem và kỳ vọng là “vũ khí tối thượng” của mình nhằm hạ gục châu Âu và thế giới, buộc tất cả, ít nhất là Mỹ và châu Âu phải khuất phục. Nhưng bây giờ thì sao?
 
- Cả châu Âu đã hoàn thành việc dự trữ khí đốt cho mùa đông. Ác hơn là theo dự báo thì mùa đông năm nay ở châu Âu có vẻ ấm hơn
 
- Đức và Ba Lan ngoài việc lấp đầy kho dự trữ của mình. Họ còn hoàn tất nguồn cung lớn và ổn định lâu dài cho chính mình. Cụ thể là hôm qua, Thủ tướng Đức đã ký thỏa thuận về khí đốt tự nhiên hóa lỏng với UAE. Đây được xem là gặt hái những thành công bước đầu trong việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng ở Đức.
 
Đồng thời, hôm nay Tổng thống cùng Thủ tướng Ba Lan và Đan Mạch đang khánh thành Đường ống Baltic mới vào đúng thời điểm này. Nó sẽ mang 10 tỷ mét khối khí đốt của Na Uy đến Ba Lan mỗi năm.
Thật mỉa mai rằng nó đang được mở vào cùng ngày Nord Stream biến mất.
 
- Giá dầu mỏ trên toàn cầu tuần này lao dốc mạnh. Ngày hôm nay giá dầu còn 80 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 1/2022
 
- Điều thứ 4 là quốc gia có đủ sức mạnh, tiếng nói trên trường quốc tế mà Nga kỳ vọng sẽ sát cánh bên Nga là Trung Quốc cũng xem như không giúp được gì cho ông Putin, ngoài việc bỏ 2 lá phiếu trắng. Còn lại, Trung Quốc tỏ ra thận trọng trong việc tiếp cận các yêu cầu của Nga và dường như “nghe rồi để đó”. Tình hình có vẻ bất lợi hơn là khi Nga liên tục đe doạ sử dụng vủ khí hạt nhân (VKHN), đã khiến Trung Quốc hôm nay đưa ra tuyên bố mạnh mẽ kêu gọi hãy dẹp bỏ việc đe doạ sử dụng (VKHN) để giải quyết các bất đồng.
 
- Điều thứ 5 là quân đội Nga không chỉ đang thất bại thảm hại ở Ukraine, tình trạng mất tinh thần chiến đấu và thiếu hụt vũ khí chính xác hiện rất nghiêm trọng
 
Tất cả đều chống lại Putin, và mùa đông sắp đến sẽ là điều thứ 6 quyết định số phận chính trị của Putin