Rầm rộ lễ xuất quân bảo vệ Đại Hội Đảng 13 để làm gì?

Tác giả: Sông Quê

Sáng ngày 10/1, tại Hà Nội, hơn 6000 người thuộc các lực lượng vũ trang đã tiến hành lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 13 diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2. Đáng chú ý, là cuộc xuất quân lần này có cả sự hiện diện của các loại xe bọc thép và xe chuyên dụng với quy mô khá rầm rộ.

Sự ra quân đầy sức mạnh này cho thấy diễn biến của đại hội Đảng lần thứ 13 đang rất phức tạp và khả năng phe thua cuộc sẽ tiến hành những hành động phản kháng quyết liệt và có thể có khả năng đảo chính.

Vấn đề phức tạp nhất chính là vị trí Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Trong suốt thời gian họp vừa qua, chủ đề liên tục được đem ra bản thảo và gây tranh cãi chính là việc làm sao để thuyết phục được các Ủy viên trung ương bỏ phiếu cho việc Tổng Trọng được ngồi lại. Bởi về yếu tố sức khỏe và tuổi tác, ông Trọng đương nhiên là bị loại. Ông Trọng cũng đã thực hiện xong việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. Do vậy, ngài Đương kim Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư phải về nghỉ ở khóa này để nhường ghế cho người khác. Mặc dù vậy, ông Trọng muốn ngồi lại. Ông ta ép các ủy viên trung ương phải đề cao ông như là người tích cực chống tham nhũng để dễ bề tái cử.

Mặc dù vậy, với kinh nghiệm 5 năm làm thủ tướng, ông Phúc cũng hoàn toàn có thể làm nhiệm vụ này. Bà Ngân cũng đủ năng lực để làm như ông Trọng, có khi còn hơn thế bởi cả Phúc và Ngân đều trẻ hơn và có sức khỏe tốt hơn. Thêm một lý do nữa là nếu Trọng già, yếu và làm xong hết nhiệm vụ rồi còn được ở lại thì Phúc và Ngân đâu cần phải về nghỉ đâu.

Cũng trong suốt 5 năm qua, Ngân và đặc biệt là Phúc đã xây cho mình một mạng lưới quyền lực khá mạnh cho nên nếu ngã ngựa, họ không thể về tay không. Và rồi bạo loạn giữa các phái trong Đảng có thể xảy ra.

Trọng cũng rất cao tay ở lần sắp xếp nhân sự lần này. Bộ trưởng công an Tô Lâm được đưa vào danh sách ứng viên chủ tịch nước. Điều này cho thấy là Lâm được Trọng tin tưởng và có thể sẽ cho ngồi vị trí tứ trụ này một khi Trọng phải rời ghế vì lý do ốm yếu trong nhiệm kỳ tới. Do vậy, Lâm khó có thể a dua theo nhóm Phúc và Ngân để phản Trọng. Thay vào đó, ông ta sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ Trọng trong mọi tình huống.

Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần này cũng là chỉ dấu cho thấy những Ủy viên Trung ương nào không bỏ phiếu để Trọng ngồi lại thì sẽ bị đàn áp không thương tiếc.

Đó chính là thông điệp mà lễ xuất quân bảo vệ vừa được diễn ra rầm rộ ở Hà Nội mang tới. Đây không phải là động thái nhằm mục tiêu chính là dập tắt sự nổi dậy của dân chúng. Bởi suy cho cùng, lãnh đạo Cộng sản xưa nay luôn lo ngại các đồng chí của mình hơn so với nhân dân – những người suốt gần 1 thế kỷ qua chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo Đảng.