Tại sao lại chết quá nhiều Tướng ?

Đại tá Sergei Sukhare của Putin mới bị giết

Đặng Chương Ngạn|

 

Tin mới nhất hôm nay, Nga mất thêm 01 đại tá. Nhiều hãng truyền thông đưa tin:
 
Sergei Sukharev một trong những chỉ huy nhảy dù hàng đầu của Putin đã bị giết ở mặt trận Ukraine khi các máy bay chiến đấu tinh nhuệ của Nga đối mặt với một cuộc chiến ác liệt trên chiến trường Ukraine. Đài truyền hình nhà nước Moscow xác nhận cái chết của Đại tá Sergei Sukharev, thuộc Trung đoàn Nhảy dù 331 thuộc Lực lượng Cận vệ Kostroma.
 
Trước đó, việc “tiễn” ông đã được Trung tâm Truyền thông Chiến lược và An ninh Thông tin Ukraine tuyên bố. “Chỉ huy của Trung đoàn Dù Kostroma, Đại tá Sergei Sukharev… đã bị tiêu diệt trong cuộc "tập trận" nhưng anh ấy đã trở về nhà đúng cách".
 
Cơ phó của anh ta, Thiếu tá Sergei Krylov, đã bị giết cùng với anh ta, theo báo cáo.
 
Tính đến nay, phía Nga đã có ít nhất 6 tướng tử trận ( không tính đại tá) ở chiến trường Ukraine (để so sánh, chiến trường Afghanistan Mỹ chỉ mất 1 thiếu tướng trong 20 năm giao chiến). Câu hỏi đặt ra, tại sao có quá nhiều tướng chết trận?
Trong chiến tranh hiện đại, chỉ cấp trung đoàn trở xuống mới có mặt ở tiền phương, cấp trên trung đoàn có thể đã ngồi ở hậu phương chỉ huy quân qua các thiết bị thông tin.
 
Một câu hỏi ngược lại: Hay phía Ukraine có nhiều thông tin mật để tiêu diệt ngay đầu não đối phương bằng súng bắn tỉa, bằng máy bay không người lái? Với cách đánh luôn trúng mục tiêu.
 
Cái cách mà Mỹ từng tiêu diệt Is. Chỉ một cuộc điện thoại trùm khủng bố Is gọi đi, bị dò tìm, định vị là tên lửa bay ngay tới ???
 
P/s Danh sách các tướng Nga tử trận tính đến ngày 18/03/2022:
 
1.Thiếu tướng Tushaev Magomed - chỉ huy trung đoàn cơ giới 141 của Vệ binh quốc gia Chechnya, bị chết tại khu vực gần Gostomel;
2.Thiếu tướng Gerasimov Vitaly - Phó thứ nhất Tập đoàn quân vũ trang liên hợp 41 của Quân khu Trung tâm, tử trận gần Kharkov;
3.Thiếu tướng Andrey Kolesnikov - Tư lệnh Tập đoàn quân vũ trang 29 của Quân khu miền Đông, bị chết ngày 11 tháng 3 mặt trận Kiev;
4.Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky, Phó Tư lệnh Quân đoàn 41 Liên hợp Quân khu Trung tâm, người đã thiệt mạng vào ngày 28 tháng 2 gần Mariupol, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận cái chết của ông này;


 
5. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng một vị tướng của Nga đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Ông không nêu tên của sĩ quan này, nhưng cố vấn của người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko nói rằng các chiến binh Azov đã giết chết Thiếu tướng Oleg Mityaev tại khu vực Meriopol (Nga không thu được xác).

6. Tin sáng 18-3 (chưa được kiểm chứng nhiều bên): Có tin từ fac Artem Vitko (quân đội Uk), Trung tướng, Trưởng Tập đoàn quân cận vệ Andrey Mordvichev cũng đã bị giết chết trong đợt pháo kích tại khu vực sân bay gần Kherson - Meriopol.