Người Dân Hong Kong Biểu Tình Tọa Kháng 3 Ngày Trong Sân Bay

Trần Đình Thu|

NGƯỜI BIỂU TÌNH HONG KONG QUYẾT NGỒI TRONG SÂN BAY 3 NGÀY ĐÊM – CHÍNH PHỦ ANH LÊN TIẾNG ỦNG HỘ NGƯỜI BIỂU TÌNH

Tình hình Hong Kong đã trở nên căng thẳng hơn khi người biểu tình quyết định ngồi trong sân bay 3 ngày đêm, từ ngày 9 đến ngày 11. Khẩu hiệu “Dân chủ ngay bây giờ” được người biểu tình sử dụng.

Một sự kiện khác đáng chú ý là ngoại trưởng Anh quốc đã điện đàm với Trưởng đặc khu Hong Kong, theo đó nhấn mạnh quyền được biểu tình của người Hong Kong.

Vẫn chưa thấy cảnh sát xuất hiện ở sân bay để giải tán cuộc biểu tình vốn không được cấp phép này.

Có lẽ chính quyền Hong Kong chưa dám làm căng thẳng thêm trong khi Bắc Kinh đang phải đương đầu với nhiều sức ép từ Mỹ và các nước.

*****

Hong Kong đã được Anh trả lại cho Trung Quốc năm 1997, nhưng Hong Kong vẫn được giữ một số định chế dân chủ trong 50 năm, hết hạn năm 2047.

Hong Kong có sự độc lập về tư pháp và báo chí tự do theo mô hình "một quốc gia, hai hệ thống", nhưng giới hoạt động nói họ lo ngại tự do ngày càng hẹp lại.