Cộng sản cầm quyền Việt Nam đã "khóa miệng" Tiến sĩ hớt tóc Nguyễn Nghiêm

Ảnh Tiến sĩ hớt tóc Nguyễn Nghiêm

Phạm Thành|

Tiến sĩ hớt tóc Nguyễn Nghiêm cứ đến hẹn lại lên, với mỗi ngày trình đến công chúng, từ 2 đên 5 vidio khai dân trí.

Với chất giọng trầm ấm, một thái độ tự tin, một phong cách diễn đạt mạch lạc, vừa khôi hài vừa trí tuệ, vừa sâu cay và đặc biệt là rất dân dã trong sử dụng từ ngữ, những vidio clips của Nguyễn Nghiêm, từ nhẹ nhàng đến quyết liệt, thực sự là những đường dao sắc nhọn, chích thẳng vào tim gan nhà cầm quyền Việt Nam. Chúng ta hãy xem chủ đề mà Nguyễn Nghiêm đã dùng dao sắc của anh chính thẳng vào tim gan nhà cầm quyền Việt Nam tính từ khi Quốc hội Việt Nam nhóm họp từ ngày 21 tháng 10. 2019 đến ngày anh bị bắt, 5.11. 2019:

Dâu hiệu Trung Quốc tiếp tục xâm lược Bãi Tư Chính của Việt Nam. 4.11. 2019.

Phó tưởng thú Vũ Văn Ninh liệu có vào lò, 4.11. 2019.

Bài học sâu sắc là bài học nào? 4.11.2019.

Tướng hèn đông như quân Nguyên, 3.11. 2019.

Xin đừng gọi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ''cóc", 3.11. 2019.

Công sản mê muội và tàn độc, 2.11. 2019.

Ông nghị 2 quốc tịch đưa trà đá vào tầm ngắm… vặt lông vịt,1.11. 2019.

Mộ chủ tịch nước Trần Đại Quang rộng 5,5 ha tại Quang Thiện, Ninh Bình, 1.11. 2019.

Từ tướng hèn đến nhục tướng bao xa?, 31.10. 2019.

Quốc hội mà như diễn trò thì còn gì là quốc hội, 31.10. 2019.

Chuyện mấy ông tướng quân và cô gái bị rớt bao cao su gai trong âm đạo, 31.10. 2019.

Tại sao chính phủ nói hoàn thành chỉ tiêu trong khi tình hình kinh tế xã hội be bét, 30.10. 2019.

Và còn hàng mấy trăm video Clips của Nguyễn Nguyễn Cũng ở dạng lật mặt sự gian trá, lừa đảo, phản động, hại nước, hại dân của chính quyền cộng sản hiện nay.

Sức ảnh hưởng gieo sự thật vào công chúng từ video Clips của Nguyễn Nghiêm là vô cùng lớn.

Do vậy, tà quyền cộng sản Việt Nam thân Tàu, phản động, hại nước, hại dân, từ lâu đã phải bực bội, nóng mặt, xấu hổ, căm thù Nguyên Nghiêm và chúng quyết “bịp mồm” Nguyễn Nghiêm lại, là điều phải xảy ra. Nghiêm Nghiêm biết điều này. Chính quyền, an ninh cũng đã nhiều lần đe dọa bắt anh, khuyên anh dừng lại. Nhưng Nguyễn Nghiêm đã như người quyết tử vì đạo, nên anh vẫn cứ tiếp tục.

Vì vậy, ngày 4.11.2019, cộng sản Việt Nam đã ra quyết định bắt tạm giam anh 4 tháng và quyết định khởi tố anh với tội: “Làm, tàng trữ, phát tán, hoăc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm, nhằm chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại khoaen 1 Điều 117 Bộ Luật Hình Sự”.

Cùng với quyết định bắt tạm gian và khởi tố anh, những Vidio Clips trên fb của anh mà tôi dẫn ở trên cùng hàng chục video Clips khác đã bị xóa.

Sau bắt tạm giam và khởi tố anh, chúng sẽ tống anh vào tù, là một thủ đoạn truyền thống không buông bỏ của cộng sản cầm quyền Việt Nam.

Đả đảo cộng sản bắt người yêu nước, quyết sống có ích cho dân, cho nước.

*****

LƯỠI BÒ

Nghiêm Nguyễn

Mấy nay dư luận rộ lên việc một trường đại học có sách đính kèm hình “lưỡi bò”, rồi một doanh nghiệp phân phối xe Oto có bản đồ “lưỡi bò”. Các khổ chủ giải thích trước áp lực dư luận và luật pháp. Người thông cảm kẻ khen chê đủ cả.

Sở dĩ ngày hôm nay người dân thiếu ý thức chính trị cũng một phần do lâu nay chính quyền lo chống các thế lực làm mất đảng hơn là huy động người dân chống các thế lực làm mất nước. Từ đó dần dần ý thức chính trị về đất nước dần dần xuống thấp. Người dân sợ và tránh xa “bọn phản động và các thế lực thù địch” nhưng lại không tránh xa các âm mưu gián điệp mưu đồ phá hoại quốc gia.

Tôi đi nhiều nơi, gặp nhiều người dân, nghe từ cái lưỡi của họ về việc “đề phòng thằng đấy là phản động”, nhưng ít khi nghe nói “đề phòng bọn đấy đang tiếp tay cho gián điệp”. Nghĩa là người dân đã mất ý thức chính trị từ trong vô thức, là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hai vụ “lưỡi bò” trên.

Kinh tế thị trường làm người ta chạy theo đồng tiền, gắn thêm cái đuôi “định hướng XHCN” làm những người làm kinh tế thiếu đi bản lĩnh và ý thức chính trị cần thiết vốn phải đi kèm với vị trí xã hội đạt được. Cộng với việc “hãy để đảng và nhà nước lo” làm người ta trở nên thụ động trong những vấn đề cần cảnh giác.

Các “thế lực thù địch” thì mênh mông không thể phân định rõ, nhưng các thế lực gián điệp thì có nơi xuất phát cụ thể. Thế là các thế lực gián điệp này chỉ việc dùng tiền lấp vào lỗ hổng ý thức chính trị không được rèn luyện thường xuyên của người dân thì dễ dàng thao túng họ nhanh hơn.

Hướng người dân vào việc chống các “vấn đề thù địch” gì đó mênh mông không phân định rõ nhưng không kiên quyết chống các thế lực thân địch đã biết rõ thì chỉ càng làm người dân dễ mắc mưu gián điệp mà thôi.

Mỹ là một quốc gia hùng mạnh nhưng gián điệp đến từ Trung Quốc, Nga, Hồi giáo cực đoan... cũng hoạt động đầy rẫy và làm chính trị Mỹ suy sụp đến tận nền móng. Nhiệm kỳ tổng thống này của họ phải có cuộc thanh trừ. Cuộc chiến khốc liệt đến nỗi ngay cả chủ tịch ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ cũng “qua đời đột ngột vì bệnh”. Mỹ không chống gián điệp bằng các màn hô khẩu hiệu trên báo Nhân Dân hay truyền hình Vua Tin Vịt, mà họ chống bằng một khẩu hiệu duy nhất “America Great Again”.

Cả nước Mỹ chống gián điệp bằng tinh thần chứ không chống bằng khẩu hiệu là chính như ở Việt Nam.

Nhiều người nói rằng xử lý trường đại học hay xử lý doanh nghiệp bán xe có lưỡi bò như vậy là quá nặng. Nhưng người ta quên rằng đối với mỗi đối tượng thì chỉ được “ngu” trong một giới hạn nào đó mà thôi. Nếu một đất nước suy yếu do chính quyền ngày càng tha hoá thì đất nước đó giàu mạnh trở lại hay không lại do nỗ lực và ý thức của người dân.

Do đó chống lưỡi bò không quan trọng bằng chống sự thiếu ý thức chính trị ngay trong cái lưỡi của mình.

H.M
Nghiêm Nguyễn