Dân Trung Quốc đang dần thức tỉnh.

Ảnh Báo Tuổi Trẻ

Amy Truc Tran|

Dưới đây là hình ảnh được ghi nhận tại một thị trấn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Người dân Quảng Đông đã nổi dậy, bao vây trụ sở công quyền và lật các xe cảnh sát vì cho rằng họ đã bị nhà cầm quyền lừa đảo. Cụ thể là nhà cầm quyền thu hồi đất để thực hiện dự án công viên nhưng sau đó lại được thay đổi thành nhà hoả táng, mà nó lại ở cạnh nguồn nước sinh hoạt của người dân thị trấn nơi đây.

Cuộc đụng độ giữa người dân và cảnh sát đại lục đã kéo dài liên tiếp 2 ngày khiến nhiều người bị thương và hàng trăm người bị bắt giữ.

Bạo lực và lừa dối vốn là 2 đặc tính điển hình của CS và đó cũng sẽ là các yếu tố đưa chủ nghĩa CS đến con đường diệt vong. Dù đảng cầm quyền có mạnh và hung ác đến đâu cũng không thể nào thắng được lòng dân.

Mong lắm ngọn lửa đấu tranh ở HongKong sẽ sớm châm ngòi ở Trung Hoa Đại Lục và khi đó sẽ là thời điểm tàn lụi của chủ nghĩa cộng sản.
 

Amy Truc Tran