Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo VNTN - kêu gọi hủy bỏ bản án tử hình Hồ Duy Hải

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BẢN LÊN TIẾNG
HỦY BỎ BẢN ÁN TỬ HÌNH VỚI HỒ DUY HẢI

Những ngày qua, giới luật sư và mạng xã hội cũng như quần chúng đã có rất nhiều ý kiến, dư luận lên án, bất bình, thất vọng về vụ án anh Hồ duy Hải, quê ở Long An, bị qui chụp tội giết người, cướp tài sản, năm 2008.
Vụ án đã kéo dài từ hơn 12 năm nay vì trong quá trình điều tra và xét xử có rất nhiều sai sót, không chứng minh và không thuyết phục được rằng Hồ Duy Hải là kẻ thủ ác vì thiếu chứng cứ, và việc ngụy tạo bằng chứng cũng như tang vật gây án là một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gia đình thân nhân đã khiếu nại và công luận bất bình vì cho rằng nạn nhân Hồ Duy Hải là vật tế thần chết thay cho người thân của một gia đình thế lực trong chế độ.
Năm 2014, Chủ tịch nước lúc đó là ông Trương Tấn Sang đã yêu cầu tạm dừng thi hành án đối với Hồ duy Hải, và tiếp đến, năm 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ án.
Nhưng ngày 8.5.2020 vừa qua, sau 3 ngày xét xử giám đốc thẩm,Hội Đồng Thẩm Phán Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và giữ nguyển bản án sơ thẩm là tử hình Hồ duy Hải.

Đây không phải lần đầu tiên ngành tư pháp Việt nam phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng, từ trước đã có những vụ án oan như vụ Nguyễn thanh Chấn, Huỳnh văn Nén, Hàn đức Long…đã gây ra thiệt hại, đau khổ cho nhiều người.

Từ 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam bị cai trị theo thể chế độc tài độc đảng, không có tam quyền phân lập, nên tòa án bị chi phối bởi đảng cầm quyền, việc này đã đẫn đến bi kịch là nhiều người bị tù tội, chết chóc oan ức trong nhà tù, trong trại giam, nhưng những oan ức của họ không được ai biết đến vì truyền thông độc lập lúc đó chưa có.
Nhưng bi kịch này vẫn tiếp diễn đến ngày hôm nay trong thời đại
toàn cầu hóa và thông tin tự do, làm cho dư luận trong và ngoài
nước nghi ngờ về cái gọi là xây dựng một chính phủ “kiến tạo và
liêm chính” tại Việt nam

Trên thế giới hiện nay có hơn 2/3 nước đã bỏ án tử hình, vì án tử hình là một kết quả không thể đảo ngược nếu sai lầm và cũng vì tính nhân đạo của nhân loại hôm nay.

Bản án Hồ duy Hải còn nhiều thiếu sót và vi phạm luật pháp trong lúc điều tra, bị chi phối bởi thế lực cường quyền, dẫn đến có thể bị kết án oan sai, nên đình chỉ vô thời hạn để có thêm thời gian xứu xét.

Tăng Đoàn GHPGVNTN kêu gọi Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy vì sự tôn trọng quyền sống của con người, vì tính văn minh, pháp lý của nhân loại, nên hủy bỏ bản án tử hình Hồ duy Hải để tránh một thảm họa về tư pháp và nhân đạo.

Tăng Đoàn GHPGVNTN kêu gọi thực thi một nền chính trị đa nguyên đa đảng để tạo nên sự cân bằng quyền lực, do đó có thể kiểm soát sự lạm quyền và sai sót.

Ủng hộ một nhà nước Tam quyền phân lập để quyền lực không bị lạm dụng vì lý do chính trị hoặc quyền lợi của cường quyền. Trước đây nhà hiền triết Montesquieu đã từng nói: “Nếu nhà cầm quyền vừa là kẻ thi hành luật, vừa là kẻ lập pháp thì họ có thể tàn phá quốc gia bằng ý chí sai lầm, nếu họ nắm luôn quyền xét xử thì họ có thể đè nát mỗi công dân theo ý muốn của mình”

Tăng Đoàn GHPGVNTN yêu cầu thực thi dân chủ để người dân có tiếng nói và quyền chế tài đối với những ai cố tình vi phạm luật pháp.
Tử hình Hồ Duy Hải sẽ làm chấn động dư luận, đó là một tiền lệ
nguy hiểm vì đã đặt 90 triệu dân Việt nam vào thế bất an và lo lắng vì ai cũng có thể là Hồ Duy Hải trong tương lai.

Vì vậy, Tăng Đoàn GHPGVNTN yêu cầu nhà cầm quyền thượng tôn luật pháp, nghiêm chỉnh trong mục tiêu xây dựng chính phủ kiến tạo và liêm chính bằng hành động cụ thể là xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải một cách công bằng và thuyết phục.

Chùa Giác Hoa, Sài gòn, ngày 12.5.2020
TM.Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN
Ký thay Viện trưởng
Phó Viện trưởng
(đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Không Tánh