Tại sao phải tối mật? Đảng có thật sự muốn chống tham nhũng không?

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp sáng ngày 19 Tháng Sáu 2020, báo chí đã chất vấn bà Phan Thị Hồng Hà, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp về việc vì sao Bộ Tư pháp lại đưa số liệu thu hồi tài sản tham nhũng vào danh mục tối mật.

Dự thảo được đưa ra để góp ý trên căn cứ theo quy định tại khoản 14 Điều 7 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018, được ông Đặng Hoàng Oanh Thứ trưởng Bộ Tư pháp ký, có đề cập đến việc bổ sung các báo cáo, số liệu liên quan đến việc thu hồi tài sản trong vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ tối mật.

Sự kiện trên khiến dư luận hoài nghi rằng liệu các nhà lãnh đạo CSVN có thật sự muốn chống tham nhũng hay không khi luôn hô hào kêu gọi chống tham nhũng nhưng mặt khác lại quyết định không minh bạch, nhất là trong việc đưa số tài sản tham nhũng được thu hồi vào danh sách tối mật.

Theo Ts Nguyễn Quang A,Việt Nam hoàn toàn có thể chống tham nhũng, nếu nhà cầm quyền chỉ cần dân chủ, minh bạch, pháp luật nghiêm minh, gắn với quản trị tốt.

Nhà hoạt động xã hội Trần Bang thì có ý kiến rằng, tài sản cán bộ trước khi được bổ nhiệm vào một chức vụ cao và sau khi rời chức vụ đó cần được công khai để có thể ngăn chặn ý muốn tham nhũng của cán bộ. Tức phải minh bạch toàn bộ tài sản cán bộ thì mới có thể chống tham nhũng, còn giấu diếm thì chỉ là chống tham nhũng giả vờ.”

Kể từ khi ông Nguễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước mở chiến dịch đốt lò, nhiều quan chức cao cấp từ trung ương đến địa phương thời gian gần đây phải ra tòa vì tham nhũng và đối diện với những án tù hàng chục năm đến chung thân. Tuy nhiên nạn tham nhũng vẫn là quốc nạn và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Không minh bạch thì sao dân biết được, số tài sản tham nhũng thu hồi được có được sung vào công quỹ không, hay vào túi quan chức khác.

Sự không minh bạch tạo ấn tượng, chống tham nhũng chỉ là bình phong che đậy sự thanh toán nội bộ. Quan chức có quyền lực cướp tài sản của những quan chức mất quyền lực.

Dân Việt Nam giờ đây chẳng còn mấy ai tin vào lời nói của đảng. Đảng „thi hành chính sách“ diệt tham nhũng từ hơn 30 năm nay nhưng quốc nạn tham nhũng chỉ ngày càng phình to chứ không giảm bớt.

Dân giờ không muốn nghe lời lừa phỉng nữa mà muốn thấy hành động và kết quả cụ thể. Muốn lấy lạy lòng tin của dân, đảng phải thực lòng chống tham nhũng, nghĩa là phải minh bạch hóa tài sản của quan chức!

Ngọc Thu