Thủ Tướng Phúc và truyền thông Việt Nam; trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Le Anh |

Theo ông TT Nguyễn Xuân Phúc cho biết hôm 2 Tháng 7, 2020 rằng, kinh tế 6 tháng vừa qua vẫn tăng trưởng trong cơn đại dịch, trong khi thế giới đang trên đà suy thoái.

Ông Phúc còn cho biết, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định tạo nền tảng cho phát triển kinh tế. Cán cân thương mại xuất siêu 4 tỉ USD. Thị trường chứng khoán vẫn khởi sắc. Tỉ giá ổn định, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm mang lại niềm tin cho người dân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Đặc biệt kích cầu du lịch và hàng không nội địa khá thành công, tất cả các khách sạn trong cả nước từ TP.HCM đến Phú Quốc, khu vực miền Trung, miền Bắc... gần như kín chỗ. Khách nội địa tăng 2% so với cùng kỳ. Có hãng máy bay như hãng hàng không Việt Nam tăng doanh thu đến 1.000 tỉ đồng…
Trong khi truyền thông trong nước cho biết những kết quả rất bi đát không như ông Thủ tướng Phúc nói.

Việt Nam: 'Cả nước thiếu việc làm, thất nghiệp tràn lan'. Truyền thông trong nước loan tin.

- Gần 8 triệu người mất việc
- Hơn 17 triệu người bị ảnh hưởng Covid giảm thu nhập.
Ngành du lịch của các tỉnh miền Trung hầu như không có lối thoát. Tại Đà Nẵng, thống kê cho biết có tới gần 180 ngàn người "bị ảnh hưởng" vì COVID-19.

Trong số này có 12.600 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 59.600 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương và 106.800 lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Trên toàn quốc, khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nhất ở mức 72%, tiếp đến là 67,8% ở khu vực công nghiệp; 25,1% ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ngày 2/7 mô tả nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh vẫn ngày càng nghiêm trọng trên thế giới, như ngành may mặc, da giày, sản phẩm làm ra không xuất khẩu được, không có nguyên liệu sản xuất do các chuỗi cung ứng bị đứt gãy.

Hồi tháng 4/2020, trên báo chí trong nước cũng đã loan tin vì Covid-19 khiến 34.900 doanh nghiệp đóng cửa, giải thể, phá sản, nhiều doanh nghiệp đặt chế độ "ngủ đông", "đóng băng"...

Nhìn qua những dữ kiện của truyền thông trong nước cho biết, thì thấy rõ những gì ông Phúc báo cáo có thể nói rằng kết quả ngược lại, không đúng sự thật.

Ông Phúc là Thủ tướng có một không hai trên thế giới được mệnh danh là “thánh nổ”. Dư luận Việt Nam không lạ gì khi nghe những gì ông Phúc nói hoặc tuyên bố thì hầu như dư luận để ngoài tai hoặc có lắng nghe đi chăng nữa cũng chỉ là nghe ‘chuyện vui’ để thư giãn.

Lê Ánh