Thêm một người tử vong vì Covid-19

THÊM MỘT NGƯỜI TỬ VONG VÌ COVID-19
VÀ PHÁT HIỆN THÊM 28 NGƯỜI TRUNG QUỐC NHẬP CẢNH BẤT HỢP PHÁP

Theo thông báo từ Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn,Thứ trưởng Bộ Y tế, tối 31 Tháng Bảy, 2020, xác nhận Việt Nam có thêm 1 ca tử vong vì nhiễm COVID-19 (BN 437)

Bệnh nhân 437 là nam giới, 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Theo thông tin cho biết, bệnh nhân tử vong có tiểu sử suy thận, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng trước khi phát hiện nhiễm COVID-19 hôm 27/7.

Như vậy tính tới ngày 31/7, Theo thông báo của Bộ Y tế Việt Nam có hai người tử vong liên quan đến COVID-19.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 cho biết, lúc 18h ngày 31 Tháng Bảy, Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca dương tính với SARS-COV-2, trong đó có 26 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 3 ca tại TP. Hồ Chí Minh và 8 ca tại Quảng Nam.

Trước đó đã có nhiều ca ở một số tỉnh thành khác bao gồm Hà Nội, Đắclăk…

Một diễn tiến khác cùng ngày ( 31-7}, báo Tuổi trẻ dẫn tin từ Công an Quận Bình Tân, Tp HCM phát hiện thêm 28 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, Công an quận Bình Tân kiểm tra hành chính phòng thu âm trên tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo) thì phát hiện 28 người Trung Quốc.
Qua làm việc, những người trên đều không xuất trình được giấy tờ có dấu nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Trước đó, đã phát hiện, 30 người Trung Quốc được cho là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị đưa đi cách ly.

Tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp bị phát hiện ngày càng nhiều trong những ngày qua đã làm cho dư luận Việt Nam rất lo lắng việc lây lan có thể đến từ những người Trung Quốc ở các vùng dịch chạy sang Việt Nam.

Vấn đề được ra, ai là người tiếp tay để móc nối và đưa người Trung Quốc qua các cửa khẩu một cách dễ dàng?

Việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang làm dấy lên chỉ trích gay gắt trong dư luận trước nguy cơ nỗ lực "chống dịch như chống giặc" có thể đổ vỡ.

Theo luật sư Lê Trung Phát từ Hãng luật Lê Trung Phát (TP HCM) nhấn mạnh trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có các ca nhiễm trong cộng đồng ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi, hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào khu vực này không chỉ là phạm tội mà còn là "tội ác", có thể lãnh án phạt đến 15 năm tù.

Việc lây nhiễm Covid-19 đang đến hồi khẩn trương, cho nên tại Hà Nội đã yêu cầu, tạm dừng hoạt động lễ hội, hội chợ, quán bar... từ tối 29/7.

Riêng tại Tp HCM đã có công văn khẩn yêu cầu tạm thờI đóng cửa các quán Bar, Vũ trường và nhiều hoạt động kinh doanh khác, từ 0 giờ 31-7.

Giải pháp nào có thể ngăn chặn người Trung Quốc nhập cư trái phép trong bối cách dịch Covid-19 đang lây lan?

Chỉ có một cách duy nhất là:
ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG

Lê Ánh