Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ được Vinh Danh tại Quốc Hội Victoria, Úc Châu

lyhuong.net|

Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã được vinh danh, truy niệm vào sáng Thứ Tư 04/03/2020 tại Quốc Hội Victoria  trước sự chứng kiến của đông đảo đồng bào theo sự điều hợp và hướng dẫn của cô Nguyễn Phượng Vỹ, Chủ Tịch Ủy Ban Đa  Văn Hóa Sự Vụ, Victoria.

Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, nguyên Tổng Thư Ký Viện Hoá Đạo, nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật  Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã viên tịch tại chùa Từ Hiếu, Sài Gòn, Việt Nam, Thứ Bảy 22/02/2020, thọ 93 tuổi. Ngài  không chỉ là một bậc chân tu, một học giả Phật Giáo uyên bác với những công trình biên khảo và dịch thuật có giá trị  mà còn là một nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam. Mặc dầu được cho phép đi tỵ nạn  tại Hoa Kỳ vào năm 1998 nhưng Ngài đã một mực từ chối để ở lại đấu tranh cùng dân tộc do đó cuộc đời của Ngài đã  trải qua những năm tháng bị quản thúc, tù đày nghiệt ngã.

Chính vì tinh thần vô úy, ôn hòa nhưng bất khuất mà Ngài đã được thế giới biết đến với lòng tôn kính và ngưỡng phục.  Với lòng tôn kính và ngưỡng phục ấy, Ngài đã được Dân Biểu Luke Donnellan và Nghị Sĩ Kiều Tiến Dũng vinh danh với  những lời phát biểu mang tính cách truy niệm tại lưỡng viện Quốc Hội Victoria.

Tại Hạ Viện, Dân Biểu Luke Donnellan đã dành cho Ngài lòng ngưỡng phục sâu sắc - Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ  là một chiến sĩ tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền. Ngài dấn thân vào còn đường tranh đấu lúc mới được 17 tuổi sau  khi người Thầy của Ngài bị CSVN sát hai. Ngài nguyện với lòng sẽ chống lại sự cuồng tín bằng mọi cách và cống hiến  đời mình cho công cuộc đấu tranh đòi công lý bằng những giáo lý về tinh thần bất bạo động, tính khoan dung và lòng  từ bi. Và Ngài thừa biết rằng chính lời nguyện ấy sẽ đưa Ngài vào con đường tù tội, tra tấn, lưu đày và quản thúc  trong nhiều năm dài. Việt Nam đã mất đi một vị anh hùng, một nhân vật trụ cột trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ.  Ngài cũng như những nhà lãnh đạo tinh thần cùng thời như Cha Lý là những tấm gương sáng cho phong trào và các nhà  đấu tranh dân chủ noi theo.

Tại Thượng Viện, Nghị Sĩ Kiều Tiến Dũng ca ngợi Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ (celebrates his life) qua lời  tưởng niệm của Đức Đat Lai Lạt Ma đã cho rằng - Ngài đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Tiếp theo Nghị Sĩ Dũng đã nêu  lên tất cả những giải thưởng cao quý mà Ngài đã được trao tặng - Hellman-Hammett award, Homo Homini award, Thorolf  Rafto Memorial Prize, Democracy Courage Tribute by the World Movement for Democracy, và ngoài ra Ngài còn được đề cử  rất nhiều lần giải Nobel Hòa Bình. Sau cùng Nghị Sĩ Dũng đã nhắc lại một lời nói mang tinh thần vô úy của Ngài -  "Người dân rất sợ nhà cầm quyền CSVN, ... Chỉ có tôi là dám nói những gì tôi muốn nói. Đó là lý do tại sao nhà cầm  quyền CSVN lại sợ tôi".

Thượng Nghị Sĩ Kiều Tiến Dũng

Ngoài Dân Biểu Luke Donnellan và Nghị Sĩ Kiều Tiến Dũng có lời phát biểu chính thức tại Hạ Viện và Thượng Viện Quốc  Hội Victoria còn có các dân biểu và nghị sĩ khác tìm đến chào hỏi và ngỏ lời chia buồn cùng đồng bào, cùng cộng  đồng.

Ở cái thời mạt pháp, đạo đức suy đồi, tiền bạc lên ngôi, lôi đầu ra đấu tố lẫn nhau vì tranh giành quyền lực, cái  thời mà khó phận biệt giữa một vị chân tu với một người thương gia "áo vàng" hay một thầy chùa có thẻ đảng hay một  cán bộ "phá đạo" (tuyên giáo), cái thời mà đa số chùa chiền chỉ còn là những cơ sở kinh doanh núp bóng bồ đề thì sự  ra đi của Ngài là một mất mát vô cùng lớn lao cho nền Phật Giáo truyền thống, cho dân tộc và đất nước Việt Nam.

Melbourne
04/03/2020