Đức quốc: Sinh hoạt nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2022

Chương trình lễ kỷ niệm 74 năm ngày ra đời bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ở Đức năm nay được tổ chức chính xác vào ngày 10 tháng 12, 2022 gồm hai phần:
 
Biểu tình trước nhà hát lớn thành phố ngân hàng Frankfurt (Opernplatz) từ 12g15 và trong nhà thờ Christus gần đó từ 15 đến 20 giờ.
 
Biểu tình

Sau nghi thức chào cờ Đức – Việt và phút mặc niệm, bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên Hội Người Việt tị nạn cộng sản tại CHLB Đức đã đọc lời khai mạc. Bà sơ lược về bản Tuyên Ngôn lịch sử của loài người vào năm 1948, 3 năm sau khi trải qua cuộc thế chiến II tàn khốc, và ý nghĩa của nó.

Ông Frank Boungard, đại diện Tổ Chức Công Giáo Chống Tra Tấn ACAT, người sinh trưởng ở Đông Đức và đã có những trải nghiệm về chế độ độc tài cộng sản DDR nhấn mạnh về những giá trị dân chủ vốn là thể chế tốt đẹp nhất cho con người. Thể chế này cần được bảo vệ tốt trước những đe dọa như từ nhóm Reichsbürger chủ trương dùng bạo lực vừa bị cảnh sát Đức phá vỡ vài hôm trước đã gây chú ý cho công luận quốc tế.
ACAT ủng hộ những nỗ lực hướng tới dân chủ của người Việt Nam.

Bà Gabi Uhl, ca nhạc sĩ và là chủ tịch Sáng Kiến Chống Án Tử Hình Đức nhắc nhở những giá trị về nhân quyền, dân chủ và phản đối các hình thức tra tấn con người của những chế độ độc tài chuyên chế.

Đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, ông Vũ Hoàng Hải xiển dương những tù nhân lương tâm đã và đang góp phần đấu tranh cho một Việt Nam tự do.

Ông Nguyễn Đình Phúc, chủ tịch Hội Người Việt tị nạn cộng sản tại Hamburg chia sẻ về ý nghĩa ngày QTNQ bằng tiếng Đức. Ông kêu gọi mọi người quan tâm hơn nữa đến tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Bảo, chủ tịch Hội NV TNCS tại Nürnberg khuyến cáo về việc thiếu vắng các quyền cơ bản của con người, dù ĐCSVN đã ký kết vào các văn bản quốc tế cam kết tôn trọng nhân quyền. Ông đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do ngay cho tất cả TNLT Việt Nam.

Anh Dylan Trần Phi, một người trẻ chia sẻ về tình trạng mất nhân quyền ở Việt Nam bằng tiếng Đức. Dù CSVN sắp ngồi vào ghế Hội Đồng Nhân Quyền tại Liên Hiệp Quốc, tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng không khá hơn. Anh đưa ra sáu cụ thể cho ĐCSVN, trong đó có những yêu sách như trả tự do ngay lập tức cho tất cả TNLT, chấm dứt công ước chống tra tấn mà CSVN ký kết vào năm 2013 và mọi hình thức tra tấn trong đồn công an, tôn trọng mọi quyền tự do căn bản, chính thức lên án hành động xâm lăng nước Ukraine có chủ quyền ...

Xen kẽ giữa những phát biểu là các bản nhạc đấu tranh như „Việt Nam quê hương ngạo nghễ“, „Trả lại cho dân“ và các khẩu hiệu „Tự do, nhân quyền, dân chủ cho Việt Nam“ được đoàn biểu tình hô to vang nơi đông đảo khác qua đường.

Nhiều truyền đơn bằng Đức ngữ liên quan đến ngày QTNQ cũng đã được ban tổ chức trao tay cho người đi đường. Nhiều người Đức đứng lại hỏi thăm về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.

Buổi Lễ trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2022

Buổi Lễ Trao Giải Nhân Quyền 2022 được diễn ra sau đó trong khung cảnh ấm cúng của nhà thờ Christuskirche ở khu phố lận cận. Tham dự buổi lễ, ngoài đông đảo đại diện thành viên Liên Hội đến từ nhiều thành phố, nhiều nhân  sĩ đồng hương trong TP Frankfurt và các thành phố phụ cận, và một số đồng hương đến từ các quốc gia lận cận như Ukraine, Ba Lan, Áo, và vương quốc Bỉ. Lãnh đạo các tôn giáo có HT Thích Như Điển và Mục sư Uwe Saßnowski. Về phía các tổ chức nhân quyền quốc tế có Ô. Frank Boungard của Tổ Chức Nhân quyền Kitô giáo (ACAT), Bà Gabi Uhl, Chủ tịch Tổ chức Chống Án tử hình (Initiative Gegen Die Todesstrafe), và Ô. Roman Kühn, Giám đốc Liên Hiệp cho Những Dân tộc bị Áp Bức.
 
Sau nghi thức khai mạc và lời nguyện cho hòa bình Việt Nam của hai lãnh đạo tôn giáo hiện diện cử hành, chương trình được bắt đầu bằng diễn văn chào mừng quan khách của Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CH LB Đức. Tiếp theo là diễn văn về ý nghĩa Giải Nhân Quyền 2022 trong khung cảnh tình hình đàn áp nhân quyền đang trở nên tệ hại hơn bao giờ của TS Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Điều Hành MLNQVN.
Những người nhận Giải Nhân Quyền Việt Nam năm nay gồm Thi sĩ Trần Đức Thạch, Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, và nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh và các đồng đội trong Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết là những tấm gương tiêu biểu. Hiện họ là những tù nhân lương tâm đang bị chế độ csvn giam cầm.


 
Nghi thức trao giải  được hai MC Trần Ngọc Thành và Trinh-Đỗ Tôn-Vinh hướng dẫn bằng hai ngôn ngữ Việt và Đức mà cao điểm là phần tuyên dương và trao giải. Các thành viên trong Ban Tổ Chức đã lần lượt đọc lên thành tích đấu tranh cho nhân quyền của những khôi nguyên cũng như những gian khổ họ phải chịu đựng.

TS Nguyễn Bá Tùng, BS Hoàng Thị Mỹ Lâm và ông Vũ Hoàng Hải đã thay mặt MLNQVN trao các bản tấm vinh danh đến đại diện của các khôi nguyên, gồm LS Nguyễn Văn Đài, thay mặt nhà thơ Trần Đức Thạch; nhà văn Võ Thị Hảo thay mặt nhà báo Nguyễn Tường Thuy; và nhà báo Vũ Ngọc Yên thay mặt cho nhà hoạt đông Lưu Văn Vịnh và các đồng đội trong Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết.
 
Sau mỗi lần tuyên dương, cả hội trường chăm chú theo dõi hình ảnh và lời nói chân tình của các bà vợ của ba khôi nguyên lên tiếng từ Việt Nam và được phát trên màn hình lớn:
 
Bà Nguyễn Thị Chương, vợ tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch;
Bà Phạm Thị Lân, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy;
Bà Lê Thị Thập, vợ tù nhân lương tâm Lưu Văn Vịnh.

Sau đó một số quan khách đã được mời phát biểu gồm HT Thích Như Điển, MS Uwe Saßnowski, Ô. Frank Boungard của Tổ Chức Nhân quyền Kitô giáo (ACAT), Bà Gabi Uhl, Chủ tịch Tổ chức Chống Án tử hình, Ô. Roman Kühn, Giám đốc Liên Hiệp cho Những Dân tộc bị Áp Bức. Ngoài ra còn có một số lãnh đạo các tổ chức nhân quyền quốc tế không thể đến tham dự cũng đã gởi điệp văn tuyên dương những khôi nguyên và cám ơn Ban tổ chức.
 
Buổi lễ trao Giải được kết thúc sau phần văn nghệ chiến đấu đặc sắc do các bạn trẻ đồng hương tỵ nạn phụ trách. Nhiều nhân sĩ địa phương đã bày tỏ niềm phấn khởi trước sự kiện Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại Cộng Hòa Liên Bang Đức./.