Đoạn đường Hoa Hướng Dương

Nguyên Đạo Văn Công Tuấn - VOA

Ngày 25 tháng Tám, Tổng thống CHLB Đức, tiến sĩ Frank-Walter Steinmeier, và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Manuela Schwesig, đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển của Phật giáo Việt Nam ở thành phố Rostock nước Đức.

Đúng 4 giờ 45 phút chiều 25/8, đoàn xe của các quan khách chính phủ với hộ tống của nhiều xe cảnh sát đã đậu ngay trước cổng chùa. Hòa thượng Thích Như Điển (đệ nhị chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu - HĐĐH GHPGVNTN Âu châu) và Sư bà Thích Nữ Diệu Phước (trụ trì tu viện Lộc Uyển) đã có mặt ở cổng tam quan để chào đón phái đoàn và hướng dẫn đi vào khuôn viên tu viện.

Tại hành lang trước chánh điện, ông Tổng thống và bà Thống đốc ký tên vào sổ lưu niệm của chùa. Trong thời gian tham quan chánh điện chùa, Hòa thượng Thích Như Điển và Thượng tọa Hạnh Giới cùng Sư bà Diệu Phước giải thích tường tận cấu trúc ngôi chánh điện, ý nghĩa các tôn tượng, thời khóa tu trì… cũng như trả lời các câu hỏi của ông Tổng thống và bà Thống đốc tiểu bang.

Ngày 25 tháng Tám, Tổng thống CHLB Đức, tiến sĩ Frank-Walter Steinmeier, và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Manuela Schwesig, đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển của Phật giáo Việt Nam ở thành phố Rostock nước Đức.

Đúng 4 giờ 45 phút chiều 25/8, đoàn xe của các quan khách chính phủ với hộ tống của nhiều xe cảnh sát đã đậu ngay trước cổng chùa. Hòa thượng Thích Như Điển (đệ nhị chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu - HĐĐH GHPGVNTN Âu châu) và Sư bà Thích Nữ Diệu Phước (trụ trì tu viện Lộc Uyển) đã có mặt ở cổng tam quan để chào đón phái đoàn và hướng dẫn đi vào khuôn viên tu viện.

Tại hành lang trước chánh điện, ông Tổng thống và bà Thống đốc ký tên vào sổ lưu niệm của chùa. Trong thời gian tham quan chánh điện chùa, Hòa thượng Thích Như Điển và Thượng tọa Hạnh Giới cùng Sư bà Diệu Phước giải thích tường tận cấu trúc ngôi chánh điện, ý nghĩa các tôn tượng, thời khóa tu trì… cũng như trả lời các câu hỏi của ông Tổng thống và bà Thống đốc tiểu bang.

Sau khi đi vòng phía sau tham quan Tổ đường và quay lại trước điện Phật, Sư bà Diệu Phước tặng ông Tổng thống bức hình Tu viện. Hòa thượng Như Điển cũng tặng ông Tổng thống một tác phẩm Đức ngữ Hòa thượng xuất bản trước đây, nhan đề “Danke schön Deutschland - Cảm tạ nước Đức.” Ông Tổng thống đã tỏ ý quan tâm đến tác phẩm này và mở ngay xem một vài đoạn bên trong.

Được biết, lần này ông Tổng thống và bà Thống đốc đến thăm thành phố Rostock nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày nhóm tân phát-xít và cực hữu ném đá và đốt phá tòa nhà có tên “tòa nhà Hoa hướng dương” vào ngày 24 tháng Tám, 1992 ở quận Lichtenhagen thuộc thành phố Rostock này. Vào thời gian ấy địa điểm này là nơi được thành phố tạm thời đặt làm văn phòng tiếp nhận tỵ nạn và cũng là địa điểm tạm cư của các gia đình tỵ nạn từ nhiều nước đến; nhưng chủ yếu trong số đó là hơn một trăm người Việt đã ở lại để xin tỵ nạn chính trị sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Lúc ấy có hàng ngàn những kẻ phá hoại vây quanh căn nhà, cảnh sát cũng phải thúc thủ trước hành vi bạo động này. Mãi đến bốn ngày sau cảnh sát mới tăng cường lực lượng và dẹp yên được. May mắn là, tuy có một số người tỵ nạn bị thương, không ai bị tử thương cả.

Trước khi đến thăm tu viện Lộc Uyển, phái đoàn chính quyền Đức cũng đã đến “tòa nhà Hoa hướng dương” này. Nơi đây ông Tổng thống và các chính trị gia khác cùng đặt những cành hoa hướng dương để ghi dấu một sự kiện mà ngay lúc đó ông Tổng thống Đức nói rằng: “Đây là một điều đáng xấu hổ cho đất nước chúng ta”. Điểm lý thú là khoảng cách từ tòa nhà “đáng xấu hổ” này đến tu viện Lộc Uyển của Phật giáo Việt nam bây giờ chỉ cách chừng non một cây số. Khi được hỏi là, biết nơi này trước đây là “điểm nóng” như vậy, Sư Bà có sợ không, thì Sư bà Diệu Phước nhoẻn miệng cười từ bi và trả lời: “Thật giống hệt như Phật bổ xứ mình về đây; chưa thấy công trình xây dựng ngôi già lam nào mà từ chính quyền đến hàng xóm láng giềng Đức ai ai cũng đều vui vẻ và sẵn lòng giúp đỡ như ở đây”.

Trước đó phái đoàn chính phủ cũng đã đến thăm một trường học. Và sau khi viếng tu viện Lộc Uyển, ông Tổng thống đến thẳng tòa Thị Chánh thành phố để chủ trì chương trình “Giờ Tưởng niệm nhân 30 năm Lichtenhagen – Gedenkstunde zu 30 Jahren Lichtenhagen”. Tại đây, trong bài phát biểu của mình, ông Tổng thống nhấn mạnh: “Việc tránh những bạo động phá hoại là trách nhiệm không những của các cơ quan công quyền mà còn là của toàn thể nhân dân Đức chúng ta”. Sau đó, để đáp lại lời kêu gọi ấy, các đoàn thể và nhân dân ở khu vực Lichtenhagen tổ chức một cuộc tuần hành qua các khu phố địa phương.

Ngày nay, tháng 8 năm 2022, sau hai năm nỗ lực xây dựng cảnh quan của tu viện Lộc Uyển, từ bên trong nội thất đến vườn ngoài đều vô cùng thanh nhã và đầy thiền vị. Vậy mà Sư cô Tuệ Đăng, trị sự chùa, còn tâm sự: “Còn nhiều việc lắm chú ơi, công trình chỉ mới hoàn thành được chừng 70- 80% thôi”.

Một điểm lý thú, vườn chùa trồng rất nhiều hoa hướng dương. Hoa nở rộ, vươn lên quá tầm đầu người. Hoa mỉm cười cúi xuống nhìn khách thập phương đến viếng chùa. Đúng như lời Sư bà Diệu Phước, “chư Phật chư Tổ đã bổ xứ” Sư bà đến đây xây dựng ngôi già lam này. Long thần hộ pháp đã luôn có mặt hộ trì nên khách bản xứ viếng thăm ai cũng trầm trồ khen ngợi khung cảnh thiền môn an tĩnh này, một địa điểm tâm linh tối cần thiết cho mọi người trước những căng thẳng của cuộc sống xô bồ…

Tu viện Lộc Uyển ở Rostock sẽ chính thức tổ chức Lễ Khánh Thành vào tháng Tám, 2023.

Hòa cùng sự kiện Tổng thống trao tặng Huân chương Danh dự Quốc gia hạng nhất cho Hòa thượng Thích Như Điển vào tháng 12, 2021, cuộc viếng thăm lần này của ông Tổng thống với sự tháp tùng của bà Thống đốc tiểu bang đã mặc nhiên xác nhận vai trò của Phật giáo, vốn từng xa lạ với dân chúng một đất nước có truyền thống Cơ đốc giáo, đồng thời xác nhận sự hiện diện của những đóa hoa từ bi và trí tuệ Phật giáo trong khu hoa viên đa tôn giáo, đa văn hóa ở Cộng hòa Liên bang Đức./.