Bắt giam Thứ trưởng Y tế và cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn (trái) và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

RFA
Hai lãnh đạo thuộc ngành y tế của Việt Nam vừa bị bắt giam vào ngày 10/12 với những cáo buộc liên quan đến tham nhũng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, sau nhiều tuần bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Truyền thông Nhà nước loan tin này hôm 10/12.

Hai người bị bắt là Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường và nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn.

Ông Cường bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, với cáo buộc để bảy loại thuốc giả nhập về Việt Nam để bán cho dân, gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng.

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, có liên quan đến nhiều quan chức cấp cao của ngành y tế.

Liên quan đến vụ án này, có 14 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có chín bị can bị đề nghị truy tố về tội buôn bán hàng giả, ba bị can là các quan chức ngành y tế bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hai bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cũng trong ngày 10/12, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, người trước đó đã bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 222 Bộ Luật Hình sự 2015.

Ông Tuấn bị cáo buộc đã có sai phạm trong việc nâng giá thiết bị y tế, hợp thức hoá giá gói thầu cao hơn giá thực tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội vào thời gian ông này là Giám đốc Bệnh viện, trước khi chuyển về làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Bộ Công an xác định, những sai phạm của ông Tuấn và một số lãnh đạo khác thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội là Uỷ viên Hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định đấu thầu đã làm tăng chi phí vật tư, hoá chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội, gây thiệt hại hơn 40 tỷ đồng cho tài sản Nhà nước và người dân, gây ảnh hưởng đến hoạt động của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận.

Thời gian qua, hàng loạt các quan chức của ngành y tế đã bị khởi tố với các cáo buộc liên quan đến những sai phạm trong đấu thầu, hoặc thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng vừa bị Đảng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ là Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, vì những sai phạm của Bộ Y tế trong giai đoạn 2016 -2021.

RFA

***

Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

https://www.viettin.de/content/kh%E1%BB%9Fi-t%E1%BB%91-th%E1%BB%A9-tr%C6...