Chúc mừng đ/c Phạm Bá Hiền, Tư lệnh Binh đoàn 16, vừa được thăng hàm Thiếu tướng!

 
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao bàn tán về việc đ/c Phạm Bá Hiền, tư lệnh binh đoàn 16, vừa được phong quân hàm, từ đại tá lên thiếu tướng.
 
Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, sinh năm 1972, có cha là liệt sĩ, mẹ là bà Từ Thị Loan, quê quán tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh.
 
Binh đoàn 16 là một đơn vị kinh tế quốc phòng của Quân đội, đóng quân dọc các tỉnh Tây Nguyên.
 
Phải thừa nhận đảng ta rất sáng suốt và tài tình khi giao đơn vị kinh tế quân đội cho một người có truyền thống sản xuất nông nghiệp giỏi. Vì từ năm 2019, người mẹ già của tướng Hiền là bà Từ Thị Loan đã làm dư luận dậy sóng. Khi đó bà đã 78 tuổi, chỉ làm nghề trồng rau mà xây nên một ngôi biệt thự rất chi là hoành tráng tại Hà Tĩnh.
 
Về ngôi biệt tự này, báo VietNamNet ra ngày 28/07/2019 viết như sau: “ Ở giữa làng quê thuần nông của xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện một ngôi biệt thự 'khủng'. Theo tìm hiểu, căn biệt thự này thuộc sở hữu của bà Từ Thị Loan (78 tuổi, người dân xã Mai Phụ).

Cụ bà sống giản dị, thường ngày vẫn mang rau từ nhà ra chợ bán. Được biết, chủ nhà đã thuê đội ngũ thợ thi công từ Huế, Thanh Hóa và một số nơi khác đến để xây dựng và trang trí công trình. Tổng diện tích của dinh thự này lên tới gần 5.000m2. Trong đó gần 3.000m2 được xây dựng hồ sinh thái. Mặc dù không ai biết chính xác giá trị của căn biệt thự này. Tuy nhiên, theo ước tính của những người trong nghề thì số tiền để xây dựng căn biệt thự này phải trên 60 tỷ. Bà Loan tiết lộ, tiền xây nhà được dùng từ tiền bà tích góp cả đời, cộng thêm doanh thu từ việc kinh doanh của con trai bà, một doanh nhân thành đạt trong miền Nam.
 
Có người nghi ngờ và nói rằng hay là tiền xây biệt thự do tướng Hiền tham ô mà có? Ý kiến này không có cơ sở. Vì từ một đại tá khi được phong lên thiếu tướng, người ta tuy lý lịch rất kỹ. Phải là con bần cố nông ba đời. Đơn vị tướng Hền phải nhiều năm là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tướng Hiền phải là tấm gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.v.v.
 
Phát huy truyền thống làm kinh tế giỏi của gia đình, nên tướng Hiền còn sở hữu hàng chục bất động sản ở các thành phố lớn và nhà riêng tại quân Tân Bình TP HCM. Thế mà có những kẻ độc mồm nói rằng, 20 năm trước đ/c Hiền bị bắt mấy kho hàng buôn lậu, nhưng được BTQP Phùng Quang Thanh giải cứu. Nên biết rằng xã Mai Phụ là nơi phát tích người anh hùng dân tộc Mai Thúc Loan. 
 
Việc đ/c Hiền được phong tướng là niềm vinh dự của tỉnh Hà Tĩnh, nên ngày 03/6 vừa qua, Hà Tĩnh đã tổ chức lế mừng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục theo dõi, dành nhiều tình cảm cho quê hương Hà Tĩnh.
 
Nên biết rằng Hà Tĩnh đến nay có gần 100 tướng cả quân đội và công an. Nổi bật là gia đình có 2 tướng và 1 đại tá. Đó là thượng tướng Võ Trọng Việt, người em là cựu thiếu tướng Võ Trọng Hải, nay là chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, và người nữa là đại tá Võ Trọng Hùng mới nghỉ hưu.
 
Ngay bộ tài nguyên & Môi trường, ba vị bộ trưởng liên tiếp gần đây đều là người Hà Tĩnh: Nguyễn Minh Quang, Trần Hồng Hà và tân bộ trưởng Đặng Quốc Khánh.
 
Năm 2016,các thành viên chính phủ nhiệm kỳ mới, những nhân sự đứng đầu Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Ngân hàng Nhà nước VN… đều là người Hà Tĩnh.
 
Có người nói rằng có lẽ nhờ TBT Trần Phú, người trước khi qua đời đã theo đạo Công giáo, phù hộ độ trì nên con cháu phát tài.
Dư luận cho rằng nếu dân VN nhiều người học tập tấm gương làm kinh tế giỏi như gia đính tướng Phạm Bá Hiển, thì con đường tiến lên thiên đường XHCN không phải đợi đến cuối thế kỷ này như trăn trở của cụ TBT, mà tương lai đang hiển hiện trước mắt chúng ta.
 
Mong rằng tướng Phạm Bá Hiền phát huy tấm gương của tướng Phạm Văn Trà trước đây. Vì cho đến nay vẫn văng vẳng câu ca:
 
"Khá khen anh Phạm Văn Trà
Năm nhà, ba vợ vẫn là trung ương"
 
tn 6/6