London: Lễ giỗ tổ Hùng Vương và đại hội thường niên của Hội Thân Hữu Việt Tân Anh quốc

Tường trình bởi Anh Nguyễn – Thảo Trương.

Chúa nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2023, Hội thân hữu Việt Tân tại UK cùng với cơ sở Việt Tân Anh quốc tổ chức buổi lễ ghi ơn quốc tổ Hùng Vương, kết hợp với báo cáo Đại hội thường niên của Hội thân hữu VT tại Anh quốc.

Sau giây phút chào cờ và mặc niệm, ông Hoàng Anh, phó chủ tịch Hội thân hữu VT tại UK thay mặt Ban tổ chức đọc văn tế lễ và dẫn dắt mọi người làm lễ bái quốc tổ. Nghi thức tế lễ tuy đơn sơ, giản dị nhưng đầy trang nghiêm thể hiện tinh thần thương nhớ nguồn cội của những người con Đất Việt, tuy lưu lạc trên khắp thế giới vẫn không quên tổ tiên mình.

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba

Tiếp theo là bài báo cáo của Bà Kim Lê, chủ tịch Hội thân hữu VT UK, bà Kim Lê đã trân trọng ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của các thành viên của Hội thân hữu VT tại UK, mọi người đã hoạt động rất tích cực và đồng hành cùng cơ sở VT Anh quốc tại các sự kiện trong năm 2022 vừa qua như: buổi biểu tình ngày quốc hận 30/4, buổi biểu tình nhân ngày quốc tế Nhân quyền 10/12, các buổi cơm quây quỹ yểm trợ quốc nội, các buổi hội thảo, hội luận về tình hình VN trong bối cảnh chính trị thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, các diễn đàn thân hữu VT online cũng được mở ra với mục đích trao đổi, trò chuyện với nhiều diễn giả từ khắp nơi trên thế giới như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Úc , Mỹ, …. và kể cả diễn giả đến từ VN cũng được các thân hữu VT tại UK hưởng ứng nhiệt tình.

Ngoài ra Hội Thân hữu VT tại UK cũng tham gia những công tác yểm trợ gia đình tù nhân lương tâm, những người đã hy sinh sự tự do của mình để lên tiếng phản đối sự bất công và đòi quyền tự do dân chủ cho người dân VN.

Nhân sự kiện người dân Việt trên khắp thế giới cùng lên tiếng đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa bị Trung cộng cưởng chiếm bằng vũ lực vào năm 1974 và 1988, ông Huy Phan, một diễn giả đến từ nước Mỹ đã chia sẻ nhiều kiến thức về lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa. Ngoài ra Ông Huy cũng cho các bạn trẻ hiểu thêm về tội ác bán nước của Đảng cộng sản VN, quá trình chiếm đóng biển đảo HS-TS của Trung quốc. Ông Huy Phan cũng kêu gọi mọi người không chỉ dừng lại ở việc đòi lại chủ quyền biển đảo HS-TS cho VN mà còn nên đấu tranh nhằm ngăn chặn sự bành trướng lãnh thổ của TQ đối với VN. Đây cũng chính là mục tiêu chính của Đảng Việt Tân và những người yêu nước đã, đang và sẽ thực hiện.

Sau khi nghe ông Huy Phan chia sẽ, tâm tình về tình hình biển đảo HS-TS, mọi người cùng  ký tên trên bản kêu gọi chủ quyền cho HS-TS do Đảng Việt Tân phát động.

Kết thúc buổi lễ, quý thân hữu và đồng hương cùng nhau thưởng thức các món ăn VN do Ban tổ chức chuẩn bị và chụp hình lưu niệm trong không khí thân tình và ấm cúng.

Tường trình bởi Anh Nguyễn – Thảo Trương.