Mỹ không những không rút quân mà còn tăng quân ở Đức

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã đến Berlin với một bất ngờ lớn: 500 binh sĩ bổ sung sẽ đóng quân ở Đức - một tín hiệu rõ ràng sau kế hoạch rút quân của cựu Tổng thống Mỹ Trump.
 
Mỹ tăng thêm 500 binh sĩ ở Đức. Điều này được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công bố sau cuộc gặp với người đồng cấp Annegret Kramp-Karrenbauer tại Berlin hôm 13/4 vừa qua. Những người lính Mỹ này sẽ đóng quân ở khu vực thuộc bang Wiesbaden sớm nhất là vào mùa thu năm nay.


Quân đội Hoa Kỳ tại Đức.
 
Hồi mùa hè năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút ra khỏi nước Đức 12.000 trong số khoảng 35.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân ở nước này. Việc rút quân được coi như một hành động trừng phạt đối với những gì Trump cho là chi tiêu quân sự của Đức quá ít. Người kế nhiệm của ông là Joe Biden đã ngăn chặn kế hoạch rút quân này. Không những không rút quân mà còn bổ sung binh sĩ là một điều bất ngờ.
 
Các đội quân này sẽ tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ ở châu Âu", Austin nói. Những người lính này sẽ được cử đến Đức để ngăn chặn xung đột, "và nếu cần thiết, sẽ chiến đấu và giành chiến thắng".
 
Austin giải thích, với việc đóng quân, cùng với những việc khác, các lực lượng phòng thủ mạng và tác chiến điện tử ở châu Âu sẽ được tăng cường. Việc đóng quân cũng được hiểu là một cam kết của Hoa Kỳ đối với đồng minh của mình là Đức.
 
Bà Bộ trưởng Quốc phòng Đức Kramp-Karrenbauer nói về một "dấu hiệu gắn bó mạnh mẽ". Bà hứa sẽ thực hiện tất cả để đảm bảo rằng những người lính Mỹ và gia đình của họ tạm thời tìm thấy một quê hương thứ hai tốt đẹp ở Đức.
 
Hiếu Bá Linh (Biên dịch)
 
Nguồn: https://www.tagesschau.de/inland/us-truppen-deutschland-105.html