Thêm một người công chính bị tà quyền bắt giữ

Lợi dụng tình hình dư luận đang tập trung vào sự kiện Ukraine, ngày 03/01/2022, nhà cầm quyền CSVN đã bắt giữ nhà hoạt động Trần Văn Bang (Facebooker Trần Trang). Anh bị cáo buộc tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” theo điều 117 BLHS.
 
Anh Trần Bang là người công khai lên tiếng đấu tranh cho bất công trong xã hội và chủ quyền lãnh thổ. Trang facebook cá nhân của anh từng đăng tải các sự kiện: Tưởng Niệm đảo Gạc Ma, phản đối dự luật đặc khu, phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển Đông và nhiều sự kiện lên tiếng cho Tù Nhân Lương Tâm.
 
Anh Trần Bang cũng từng là một trong mười ứng viên của giải “Cống hiến”. Đây là một giải thưởng nhân quyền dành cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào đấu tranh dân chủ trong nước do các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền trong nước lập nên. Giải thưởng này được bắt đầu với việc bầu chọn những nhà hoạt động cống hiến nhiều cho phong trào trong nước trong năm 2019.
 
Chính vì các hoạt động đấu tranh công khai mà anh Trần Bang thường xuyên bị an ninh canh giữ trước cửa nhà. Anh cũng từng bị đánh đổ máu khi tham gia biểu tình chống Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5 tháng 11 năm 2015.
Mong cộng đồng quan tâm, đồng hành, lên tiếng hỗ trợ nhà hoạt động Trần Văn Bang.