Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát qua đời sau hai ngày bị bắt giam

1 BỊ CAN TRONG VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT C.HẾT SAU 2 NGÀY BỊ GIAM GIỮ

Bà Nguyễn Phương Hồng, 39 tuổi, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người vừa bị công an khởi tố, bắt giam hôm 7/10 trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được gia đình thông báo chết hôm 10/10. 

Tờ Pháp Luật Online loan tin trên trong ngày 10/10 vào thời điểm gia đình phát tang bà Nguyễn Phương Hồng tại nhà riêng ở đường Nam Hòa, phường Phước Long A thành phố Thủ Đức. 

Theo cáo phó của gia đình bà Hồng qua đời lúc 3 giờ 30 phút ngày 9/10/2022 nhưng không nêu rõ qua đời vì lý do gì. 

Trước đó, theo bản tin ngày 8/10 đăng trên Cổng thông tin Bộ Công an, vào ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan- Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ba bị can trong đó có bà Hồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019. 

Hôm 7/10, truyền thông nhà nước loan tin ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đột ngột qua đời vào tối ngày 6/10. Ông Nguyễn Tiến Thành sinh 1973 (quê Hải Dương), ngụ quận Bình Tân, TPHCM. Ông Thành đồng thời cũng là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. 

Theo báo Thanh Niên, sau khi ông Thành đột ngột qua đời vào tối 6/10, HĐQT TVSI đã ra Nghị quyết số 85 bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty thay ông Thành, kể từ ngày 7/10.

Điểm đáng chú ý mà RFA cập nhật được là hai giờ sau khi tờ Pháp Luật TPHCM loan tin về cái chết của bà Phương Hồng thì bài viết trên tờ báo này đã không còn nữa. Đường link dẫn vào nội dung chuyển về trang chủ. Tuy nhiên trang điện tử eva.vn tại mục tin tức 24h vẫn còn bài dẫn nguồn của Pháp Luật TPHCM với tựa đề “Một bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát” qua đời.

***

Í ẤN TIẾP NỔI BÍ ẨN !

vài ngày trước,tin ông Nguyễn Tiến Thành sinh năm 1973, quê Hải Dương là thành viên hội đồng quản trị độc lập tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đột ngột quá đời tối ngày 6 tháng 10 ,hưởng dương 50 tuổi ,dư luận còn xôn xao thì nay lại càng xôn xao hơn khi một nhân vật khác cũng đột ngột qua đời !
 
Đó là bà Nguyễn Phương Hồng, bị bắt ngày 7 tháng 10 cùng doanh nhân Trương Mỹ Lan thì được tin đã chết lúc 3 giờ 30 phút ngày 9-10-2022.Gia đình đã phát tang bà Nguyễn Phương Hồng tại nhà riêng ở đường Nam Hòa, phường Phước Long A, TP Thủ Đức hướng dương 39 tuổi .
Tin nầy báo Pháp Luật đưa,nhưng sau đó đã xóa mất.
 
Bà Nguyễn Phương Hồng là trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát,còn ông Nguyễn Tiến Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Mỹ Lần ,Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có mối quan hệ mật thiết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).đây là ngân hàng hợp nhất từ 3 ngân hàng là Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) – Ngân hàng Sài Gòn (SCB) – Ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank).
 
Còn nhớ; trong phiên tòa ngày 7 tháng 1 năm 2014,xét xử Dương Tự Trọng và các đồng phạm, ông Dương Chí Dũng đã khai:"Liên quan đến việc đầu tư làm ăn nên tôi và bà Trương Mỹ Lan Lan công ty Vạn Thịnh Phát còn đưa cho anh Ngọ 1 triệu đô la Mỹ ".
 
Phía sau cái hào nhoáng của những người cực giàu ở Việt nam là đủ trò lắc lẻo không minh bạch .
Không móc ngoặc,cấu kết chia chác nhau thì làm gì có thể giàu hoặc cực kỳ giàu ở Việt Nam ?
Khi đã tới đỉnh biết quá nhiều bí mật thì lẽ nào mà không chết!
 
Không biết sắp tới danh sách 'bất ngờ" sẽ là ai !
 
Nguoiu Anhuu