Trao hồ sơ Nhân Quyền Việt Nam cho thủ tướng Đức Olaf Scholz

Berlin - Đức Quốc,06.11.2022

Trong buổi hội thảo khoáng đại ngày 05. + 06.11.2022 tại Berlin với khoảng 1000 người tham dự, đại diện Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh đã có dịp gặp gỡ ban lãnh đạo đảng Xã Hội Dân Chủ gồm bà Saskia Esken, ông Lars Klingbeil, ông Kevin Kühnert, cũng như ông thủ tướng Olaf Scholz để giới thiệu và trao tập hồ sơ Tù Nhân Lương Tâm 2022 do Việt Tân thực hiện, nhân dịp ông có chuyến thăm tại Việt Nam.

Tập hồ sơ trình bầy ngắn gọn trường hợp của những Người Yêu Nước:Bùi Văn Thuận, Cấn Thị Thêu, Châu Văn Khảm, Đinh Thị Thu Thủy, Huỳnh Đức Bình, Huỳnh Thị Tố Nga, Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Lê Đình Lượng , Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Văn Dụng, Ngụy Thị Khanh, Nguyễn Năng Tĩnh, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Văn Viễn, Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang, Phạm Kim Khánh, Phạm Văn Trội, Trần Đức Thạch, Trần Hoàng Phúc, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Xuân, Trần Văn Quyền, Trương Minh Đức, Trương Văn Dũng, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Y Wô Niê.

Ngoài ra,trường hợp của nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách cũng được giới thiệu trong tập hồ sơ của Hội Bảo Vệ Người Lao Động. Tập hồ sơ này đã được trao cho bà Jasmin Fahimi, chủ tịch công đoàn Đức Quốc./.

Minh Hoài