Vì sao luật sư Hoàng Duy Hùng bị tống cổ khỏi Việt Nam?

Luật sư Hoàng Duy Hùng

Thao Ngo

 
Năm 2014, thực hiện Nghị quyết 36 của BCT về công tác đối với người VN ở nước ngoài, thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, đưa một đoàn Việt kiều về thăm VN. Đáng chú ý nhất trong số những Việt kiều từ Mỹ về có nhà báo Nguyễn Phương Hùng,Thiếu úy quân lực VNCH Nguyễn Ngọc Lập, và Luật sư Hoàng Duy Hùng (HDH).
 
Những người này khi còn ở Mỹ là những kẻ chống cộng khét tiếng. Nhưng chỉ sau một chuyến về thăm VN, thì ba người này đã quay ngoắt 180 độ.
 
Nhà báo Nguyễn Phương Hùng thì viết bài ca ngợi chính sách hòa hợp và hòa giải dân tộc của đảng. Nguyễn Ngọc Lập thì sau chuyến đi TS trở về, lập tức vào nhà thờ tạ ơn Chúa, và ông đã khóc như cha chết khi được ông Nguyễn Thanh Sơn tặng chiếc cà vạt. Còn HDH (sinh năm 1962), thì lập hẳn một kênh You Tube có tên “Góc nhìn Hoàng Duy Hùng”, chuyên ca ngợi chính sách hòa hợp và hòa giải dân tộc của đảng.
 
Ngày 30/4 hàng năm, HDH treo cờ đỏ sao vàng để chúc mừng ngày chiến thắng lịch sử. Về vụ Đồng Tâm, HDH nói cha con cụ Lê Đình Kình đáng phải chịu tử hình là đúng.v.v.
 
Do công lao của HDH như thế, nên báo Nhân Dân số ra ngày 5/2/2021 có bài: “Hành trình từ chống phá đến ủng hộ Ðảng Cộng sản”.
 
“Cha mẹ tôi theo Công giáo, năm 1954 di cư từ Nghệ An vào miền Nam, và cha tôi đi lính, làm sĩ quan "quân lực Việt Nam Cộng hòa". Ngay từ bé, người lớn đã dạy tôi "cộng sản vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình" và tôi rất tin. …Giờ tôi không suy nghĩ như vậy nữa, tôi đã hiểu và nhận ra không có "tam vô" nào cả, mà Ðảng Cộng sản Việt Nam rất tôn trọng tự do tôn giáo, coi gia đình là nền tảng xã hội, coi an nguy của Tổ quốc là quan trọng hàng đầu...
Năm 2022, HDH sau khi ly dị với hai người vợ bên Mỹ, về VN kết hôn lần thứ ba với cô Lê Thị Kim Ngân (sinh năm 2001) ngụ tại Sài Gòn. Đám cưới được tổ chức vào ngày 31/12/2022 tại Hà Nội. Đại din bên nhà trai là ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên thứ trưởng BNG, gọi HDH là Nghĩa đệ.
 
Trong khi “hương lửa đang nồng”, HDH đang say sưa bên người vợ trẻ cách mình “Lục thập hoa giáp”, thì bất ngờ vào ngày 28/3 vừa qua, HDH bị buộc phải rời khỏi VN một cách tức tưởi.
 
Trong một Clip đưa lên mạng, HDH nói “Tôi phải rời khỏi VN và đã đến Nhật, Kim Ngân khóc”. Hình ảnh trong clip cho thấy HDH đã bị CA áp giải ra sân bay.
Sự việc này làm nhiều người hết sức sửng sốt ngỡ ngàng. Nhưng với những ai theo dõi HDH thì biết rằng đây là kết quả tất yếu cho những kẻ phản bội.
 
Ngày 15/11/2022, báo QĐND có bài của tác giả Thăng Long với tựa đề: “Vạch trần sự lươn lẹo của thủ lĩnh “cách mạng trắng” cấu kết với tổ chức khủng bố Việt Tân”. Bài báo kết tội HDH là kẻ lươn lẹo tráo trở, cấu kết với Việt Tân để chống phá đất nước. HDH nói với ông NTS: “Đảng Cộng sản Việt Nam cũng yêu nước, Đảng Việt Tân cũng yêu nước, sao Đảng Cộng sản Việt Nam không mời Việt Tân về cùng đối thoại?”.
 
Truyện Tam Quốc kể rằng khi Tào Tháo đang vây hãm quân địch thì có ba tên phía địch chạy sang trá hàng. Mọi người đều vui mừng thì Tháo lại ra lệnh chém ngay, và giải thích rằng không bao giờ chấp nhận những kẻ phản chủ.
 
Truyện ngụ ngôn kể một con chó đánh cắp được một miếng thịt liền bơi qua sông để thưởng thức. Khi đang bơi nó nhìn thấy một con chó khác dưới sông cũng đang ngoạm miếng thịt. Con chó nghĩ miếng thịt kia có lẽ to hơn, và nó liền nhả miếng thịt trong mồm để đớp miếng kia. Nhưng than ôi đó là cái bóng của nó dưới nước mà thôi.
 
Không biết con chó trong câu chuyện trên giống HDH hay HDH giống con chó. Chỉ biết rằng phen này có khả năng HDH mất cả chì lẫn chài./.