Bremen: Hội NVTNCS sinh hoạt nhân ngày lễ Văn hóa của thành phố

Hôm 22.06.2019, thành phố Bremen tổ chức một Lễ hội ngoài trời trong khuôn viên viện bảo tàng Focke Museum tọa lạc trên đường Schwachhauser Heer 240, cách trung tâm thành phố không xa.

Trời bắt đầu vào hạ nên thời tiết ấm áp và bầu trời trong xanh thật đẹp khiến người dân đổ ra đường đông đúc để thưởng thức nắng và không khí trong lành.


Từ 13g00 từng nhóm người lần lược đổ về địa điểm tổ chức để cùng tham dự ngày văn hóa  với nhiều màu sắc của nhiều sắc dân.

Các lều các nhóm dân Afrika, Indonesia , Viet Nam,…..đã được dựng lên khắp nơi trong khuôn viên để giới thiệu các món ăn đậm nét văn hóa đặc biệt của quê hương mình.

Xa xa là hai sân khấu lộ thiên được dựng lên, cho các sắc dân thay nhau liên tục trình diễn các tiết mục văn nghệ một chương trình  với các màn trình diễn liên tục của các sắc dân như ca, múa, vũ,…nói lên đặc trưng nền văn hoá của họ. Tiết mục văn nghệ của VN dài  35 phút  với các màn múa lân, đàn tranh, vũ…


Lều của Hội NVTNCS Bremen  được nổi bật với hai lá cơ Đức Việt Có chữ Việt Nam phất phới bay. Các thức ăn được bày bán: Mì xào, chả giò , bánh mì… được mọi người chiếu cố tận tình.


Đặc biệt có thêm bàn thông tin với hai Pano triển lãm hình ảnh TNLT Việt Nam và hình ảnh nhà cầm quyền VC cưỡng chế Vườn rau Lộc Hưng. Trên bàn còn có những mẫu xin chử ký:
- Gởi quốc hội Âu Châu  yêu cầu không thông qua Hiệp ước thương mại song phương giửa VN & EU (EVFTA) cho tới khi nào VC tôn trọng nhân quyền.
- Gởi thủ tướng Úc để vận động tư do cho ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc, là đảng viên Việt Tân đang bị nhà cầm quyền VC câu lưu cho đến nay đã hơn 6 tháng để điều tra khi ông về VN để nghiên cứu tình hình nhân quyền.

 Người phụ trách bàn thông tin, trong áo dài, khăn đóng đã tạo sứ chú ý đến người dân bản xứ. Rất nhiều người Đức đã đến chia sẽ về VN.


Nhiều người sau khi đọc tài liệu và xem xong hình ảnh TNLT- VRLH đã ký ngay vào các mẫu xin chử ký./.

Nguyễn Lân ghi lại