41 năm chiến tranh biên giới Việt Trung (17.02.1979 - 17.02.2020)

 

Ngày 17.02.1979, Đặng Tiểu Bình phái 200 ngàn quân tấn công biên giới phía Bắc gây ra cuộc chiến đẫm máu, hàng loạt vụ thảm sát gần 6 vạn đồng bào người già, phụ nữ và trẻ em.

Trong số các nạn nhân bị lính Trung Quốc giết hại, điển hình nhất là vụ thảm sát 43 người, đều là phụ nữ và trẻ em tại Tổng Chúp, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng ngày 09.03.1979 trên đường rút quân của lính Trung Quốc. Tất cả các thi hài này bị vứt xuống 1 giếng cổ.

Đây là một cuộc chiến ngắn ngủi, nhưng suốt 41 năm qua vết thương chiến tranh vẫn còn âm ỉ, rỉ máu. Thế nhưng nhà cầm quyền CSVN đã cố tình lãng quên. Chỉ vài năm gần đây thì mới có vài tờ báo nhắc đến.

Hàng năm các cuộc tưởng niệm nạn nhân trong cuộc chiến tranh này đều bị nhà cầm quyền quấy rối, ngăn cản như một bằng chứng cho việc bao che tội ác của quân xâm lược.