Tin của thằng cha già dân tộc...

Ảnh nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Tin của thăng cha già dân tộc Thuan Van Bui thà chết cũng không chịu chui vào hang Phắc...bó

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 01/8/2020)

1. Tính đến sáng nay, Việt Nam có 558 trường hợp nhiễm cúm Tàu.

2. Hôm qua, Việt Nam có 2 người chết vì cúm Tàu. Sáng nay thêm một ca tử vong nữa là bệnh nhân số 499.

3. Hàng loạt vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phanh phui dịp này. (Khi có cúm Tàu, với những nghi ngờ là Trung cộng "thả" mầm bệnh vào những kẻ nhập cư trái phép, công an mới "ra tay" dẹp vấn nạn "người Tàu". Trước đây, lực lượng công an chỉ lo canh dân Việt và kiếm tiền từ các đường dây đưa người Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam).

4. Cũng chủ đề người Trung Quốc nhập cảnh lậu, báo Người Lao Động có bài: "Phát hiện 72 người nhập cảnh trái phép, 66 người là từ Trung Quốc".

5. Hà Nội, Hồ Chí Minh phong tỏa nhiều khu dân cư vì "nghi nhiễm" virus Vũ Hán.

6. Liên tiếp xảy ra các trận động đất ở Sơn La.

7. Báo SGGP có tin: "Tiếp tục truy tố ông Nguyễn Thành Tài". (Đối tượng Nguyễn Thành Tài là cựu phó Chủ tịch thành Hồ).

8. Tuổi Trẻ có bài: "Hà Nội yêu cầu 'giãn cách 1 mét', nhiều địa phương cấm bar, karaoke, quán vỉa hè từ 1-8".

9. "Doanh nghiệp du lịch cần 'máy thở' gấp" là nhan đề bài viết trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (TBKTSG). (Không chỉ doanh nghiệp du lịch cần, đại đa số dân Việt cũng cần "máy thở" vì thất nghiệp và đói do đại dịch cúm Tàu).

10. VietnamNet có bài: "“Nội soi" tình trạng báo chí quấy nhiễu doanh nghiệp". (Báo chí lề đảng không quấy nhiễu doanh nghiệp, không bưng bô chế độ thì lấy gì mà ăn? Báo chí chưa quấy nhiễu doanh nghiệp nhiều bằng đảng- nhà nước đâu: Thuế má, phóng cháy, thanh kiểm tra, hải quan, giấy phép, BOT và những vụ vòi tiền, tống tiền của quan chức).

11. "Mong trí thức cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước". Đây là lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được báo Thanh Niên dẫn lại. (Đóng góp cho chế độ thì đã có những "trí thức lớn" như giáo sư- tiến sĩ Hoàng Chí Bảo rồi. Trí thức lớn thực sự, nhiệm vụ của họ là phản biện nhà nước, phản biện xã hội chứ không phải làm nhiệm vụ "bưng bô" cho đảng- nhà nước).

12. TBKTSG có câu hỏi: "Dân đổ xô mua và giữ vàng có làm lãng phí nguồn lực quốc gia?". (Khi nguy cấp, mất niềm tin vào nền kinh tế, vàng luôn là lựa chọn cho dự trữ và là kênh trú ẩn cho tài sản).

13. "Trí thức" chế độ là Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng viết bài bốc mùi đăng trên báo Thanh Niên nhan đề: "90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo: Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc". (Tuyên giáo toàn nói phét, dối trá, mị dân và láo khoét thì "khai hóa văn minh cho dân tộc" kiểu gì? Khai mùi xú uế thì tuyên giáo có thừa. Mà hai lô đất rộng 1261m2 (lô A51 và A52), của vợ chồng "trí thức" Vũ Ngọc Hoàng la liếm ở Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam sao rồi? Hai lô đất vàng này "trí thức" Hoàng liếm thời còn là Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam).

14. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: "Đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa". (Điều hài hước là trước đây ông Nguyễn Phú Trọng từng nói: Đến hết thế kỷ XXI, vẫn chưa biết hình hài cái CNXH nó ra sao. Trần Quốc Vượng và Nguyễn Phú Trọng đều là 2 đối tượng cầm đầu đảng, vậy mà mỗi thằng một phách thế này. Dân biết tin thằng nào?)