Chiến thắng của mạng xã hội

Việt Tân

Cử nhân cờ vua Nguyễn Nhân Chinh đang bị trung ương đảng CSVN “xem xét” sau khi mạng xã hội đồng loạt lên án việc ông được bổ nhiệm vị trí bí thư thành uỷ Bắc Ninh.

Nguyễn Nhân Chinh gia nhập Đảng Cộng Sản năm 2011, là con trai đương kim Bí Thư tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến. Việc ông Nguyễn Nhân Chinh vừa được chỉ định làm bí thư thành ủy Bắc Ninh gây xôn xao dư luận.

Hôm 4 tháng Tám, 2020, Ban Tổ Chức trung ương đảng CSVN đã có văn bản yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét việc điều động, chỉ định ông Chinh vào chức vụ béo bở nầy. Cùng ngày, ông Chinh đã xin rút khỏi danh sách quy hoạch bầu vào ban thường vụ tỉnh ủy để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đảng bộ tỉnh nầy dự kiến được tổ chức trong vài tháng tới.

Có thể xem đây là một chiến thắng không nhỏ của dư luận, nhất là các lên tiếng, liên tục chỉ trích mạnh mẽ của mạng xã hội.

Vài năm gần đây tỉnh Bắc Ninh lùm xùm bê bối về vấn nạn “cả họ làm quan.” Thống kê sơ bộ, anh em và họ hàng nhà đương kim Bí Thư tỉnh uỷ Nguyễn Nhân Chiến đã có hơn 20 người nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt, béo bở của tỉnh nầy.

Ngô Đồng