ACAT Đức Quốc tổ chức cầu nguyện qua mạng internet cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Quý  vợ tù nhân lương tâm Lê Đình Lưng.

Ngọc Hòa|
 

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10.12.2020 ACAT Đức Quốc đã kêu gọi các thành viên và thân hữu cùng tổ chức những buổi cầu nguyện cho các Tù Nhân Lương Tâm ngay tại các giáo xứ hay qua mạng internet.
Tối ngày 10.12.2020 hơn 50 người từ các quốc gia như Việt Nam, Na-Uy, Đan-Mạch, Hòa Lan, Vương Quốc Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ và Đức đã gặp nhau qua mạng internet để cầu nguyện tỏ tình liên đới với các Tù Nhân Lương Tâm tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Vợ con TNLT Nguyễn Năng Tĩnh
 

Đặc biệt trong số này cũng có các thân nhân của ông Lê Đình Lượng, ông Trương Minh Đức và thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh đã cùng chia xẻ tâm tư và lời nguyện xin Ơn Trên che chở cho các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới.

Bà Nguyễn Kim Thanh vợ TNLT Trương Minh Đức
 
Trong cùng ngày buổi tối tại giáo xứ Sankt Jakobus, giáo phận Speyer, các thành viên ACAT và anh chị em Việt Tân cũng đã cùng giáo dân quy tụ về nhà nguyện, thắp nến và cầu xin Thiên Chúa trợ giúp cho những người yêu nước và thân quyến của họ.




Ngọc Hòa
10.12.2020, Đức Quốc